“Hiện vật Hoàng thành Thăng Long”- di sản văn hóa bồi đắp qua nghìn năm lịch sử

(VOH) - Chiều 28/9, Đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ bàn giao “Hiện vật Hoàng thành Thăng Long” cho TP.HCM tại Bảo tàng TP.HCM.

Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội; Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư thường trực thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP.HCM và thành phố Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo hai thành phố ký kết bàn giao hiện vật - Ảnh: L.Loan

Lễ bàn giao “Hiện vật Hoàng thành Thăng Long” góp phần tăng cường mối giao lưu văn hóa, lịch sử, bồi đắp thêm tình cảm bền chặt giữa hai thành phố Hồ chí Minh và Hà Nội, khắc họa những dấu ấn về mảnh đất Thăng Long - Hà Nội trong suốt chiều dài lịch sử; thể hiện ý thức, trách nhiệm đối với cội nguồn dân tộc, kết nối các di sản văn hóa toàn quốc. 

“Hiện vật Hoàng thành Thăng Long” được sắp đặt, bài trí theo ba chú đề: Đôi nét về Kinh đô Thăng Long – Hà Nội và khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Vật liệu xây dựng; Đồ gốm sinh hoạt trong Hoàng thành Thăng Long. Với khoảng 300 hình ảnh, bản đồ, bản vẽ, phim tư liệu và hiện vật, nơi địa linh nhân kiệt, nơi không gian Thăng Long - Hà Nội được tái hiện. Đặc biệt, Hoàng cung Thăng Long hiện lên qua các dấu tích nền móng kiến trúc, qua các di vật được phát lộ tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Đó là sự tinh tế, phong phú, đa dạng của các loại hình di vật, hiện vật, sự tài hoa và tinh hoa văn hóa của người xưa qua từng kiểu dáng, mô típ trang trí, thể hiện qua những phù điêu trang trí trên mái kiến trúc, những đồ gốm sứ tinh xảo, đồ ngự dụng của Hoàng cung xưa. Bề dày lịch sử của Thăng Long – Hà Nội được minh chứng rõ nét qua dấu tích kiến trúc trong các tầng văn hóa qua các thời kỳ chồng xếp lên nhau, trải dài suốt 13 thế kỷ.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM và Hà Nội tham quan khu trưng bày hiện vật - Ảnh: L.Loan

Tại Lễ bàn giao, lãnh đạo thành phố Hà Hội đã trao tặng TP.HCM hai bộ sách: Bách khoa thư và Thăng Long Hà Nội nghìn năm văn hiến. Lãnh đạo TP.HCM cũng trao tặng trở lại bức tranh lớn tái hiện một góc kiến trúc lâu đời của Sài Gòn. Cùng ngày, TP.HCM cũng đã tổ chức Lễ Dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.