Hội thảo “Sân khấu cải lương – Giữ gìn và phát triển trong tình hình mới”

(VOH) - Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Hội sân khấu TpHCM tổ chức hội thảo “Sân khấu cải lương – Giữ gìn và phát triển trong tình hình mới với sự tham dự của các nhà quản lý, cúa các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu về sân khấu, sọan giả, đạo diễn, nhạc sĩ, các trưởng đòan cải lương của nhiều tỉnh thành trong cả nước cùng nhiều NSND, NSƯT.

Tại hội thảo, những người tâm huyết với sân khấu cải lương đã thẳng thắng nêu ra những mặt hạn chế và những bất cập đang tồn tại. 16 bản tham luận với rất nhiều ý kiến, đề xuất khác nhau,hội thảo nhấn mạnh : nếu muốn cải lương khởi sắc, muốn giữ gìn và phát triển sân khấu cải lương thì việc cần làm ngay bây giờ là: xây dựng những nhà hát đúng nghĩa, đào tạo lớp diễn viên trẻ kế thừa. Và một điều quan trong nữa mà hội thảo cũng đề cập tới là phải làm sao nắm bắt và đi kịp với nhu cầu thị hiếu của khán giả nhưng không làm mất giá trị truyền thống của sân khấu cải lương. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ văn hóa thể thao và du lịch, chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã phát biểu tổng kết hội thảo với nhiều trăn trở:


Ngọc Thu