Khởi động lễ hội trái cây Nam bộ 2015

(VOH) - Chiều 21/5, Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên đã họp thông tin về Lễ hội Trái cây Nam bộ 2015.


Lễ hội trái cây năm 2014. Ảnh minh hoạ - cinet

Đây là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên, tiêu biểu của TPHCM. Theo đó, lễ hội chính thức khai mạc vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại Khu du lịch Suối Tiên và kéo dài liên tục suốt 3 tháng hè.

Nét độc đáo nhất của Lễ hội là “Chợ nổi trái cây” với 50 gian hàng, bày bán hơn 150 chủng loại trái cây đang mùa chín rộ với giá rẻ hơn thị trường từ 20 đến 40%, trong đó có rất nhiều thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng như: Bưởi Năm roi, sầu riêng Cái Mơn Bến Tre, vú sữa Vĩnh Kim, xoài cát Hòa Lộc…

Đặc biệt, hoạt động văn hóa chủ đạo của Lễ hội là Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, nhằm khơi dậy, phát triển và tôn vinh một nghề truyền thống của người dân đất phương Nam. Các tác phẩm tạo hình bằng trái cây bám sát đời sống xã hội, quê hương đất nước, biển đảo…, Hội thi thu hút nhiều nghệ nhân từ các tỉnh, thành: TPHCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai… tham gia, tổng kết và trao giải đúng dịp Tết Đoan ngọ mùng 5/5 âm lịch.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Lễ hội còn có các hoạt động như Hội thi Trái ngon - An toàn Nam bộ lần thứ 7, Triển lãm bộ sưu tập trái cây lạ, hiếm và củ quả khổng lồ, biểu diễn nghệ thuật quốc tế.v.v. đồng thời giới thiệu nhiều loại cây giống mới, các làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian…