Kỷ niệm 191 năm ngày sinh nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu

(VOH) - Nhân kỷ niệm 191 năm ngày sinh của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, sáng 1.7, tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm tưởng nhớ về một bậc quốc sĩ, người thầy thuốc có tài, người thầy giáo mẫu mực, một chiến sĩ văn hóa chân chính nổi tiếng với hai câu thơ "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" cùng nhiều áng văn thơ nổi tiếng khác của ông. Biên tập viên Lê Hồng Chinh từ Bến Tre đưa tin.


Khu mộ nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu nằm trên địa phận xã An Đức - huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (ảnh: KT)