Kỷ niệm 80 năm thành lập đoàn Lân – Sư – Rồng Nhơn Nghĩa Đường tại Sài Gòn – Chợ Lớn

(VOH) - Đoàn lân – sư – rồng Nhơn Nghĩa Đường vừa tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập tại khu vực Sài Gòn – Chợ Lớn với sự tham dự và biểu diễn các tiết mục đặc sắc của gần 50 đoàn lân – sư – rồng tại thành phố Hồ Chí Minh và các quốc gia châu Á.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, đoàn lân – sư – rồng Nhơn Nghĩa Đường đã đạt nhiều huy chương vàng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Đến nay, Nhơn Nghĩa Đường đã mở nhiều chi nhánh tại các nước Đông Nam Á.

Đoàn lân – sư – rồng các nước Đông Nam Á tặng quà lưu niệm

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 khẳng định: đoàn lân – sư – rồng Nhơn Nghĩa Đường đã đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa, nghệ thuật của quận 5 nói riêng và thành phố nói chung, tạo nên bản sắc văn hóa đặc sắc của các quốc gia châu Á.

Biểu diễn võ thuật của các đoàn lân – sư – rồng.