Lâm Tâm Như đẹp “ma mị” trong “Bóng ma nhà hát”

(VOH)- Sau thành công của phim điện ảnh kinh dị “Nhà số 81 Kinh Thành” đạt kỉ lục phim kinh dị của Trung Quốc với doanh thu 400 triệu tệ (khoảng 1.372 tỉ đồng) vào năm 2014, Lâm Tâm Như tiếp tục tỏa sáng trong “Bóng ma nhà hát”.

Diễn viên Lâm Tâm Như trong phim (Ảnh: BHD)

Bộ phim là sự nối tiếp của các câu chuyện “Giày thêu hoa”, “Nhà số 81 Kinh Thành”... đánh dấu lần hợp tác thứ ba của đạo diễn Diệp Vĩ Dân, biên kịch Văn Tuyển và diễn viên Lâm Tâm Như.

Bộ phim được thực hiện theo mô típ “làm phim ma” nhưng lại “gặp ma”, lấy bối cảnh vào khoảng năm 1930 ở Thượng Hải.

Nhân vật đạo diễn Cố Duy Bang (Dương Hựu Ninh đóng) trong phim “Bóng ma nhà hát” kết hợp với diễn viên Mạnh Tư Phàm(Lâm Tâm Như đóng) thực hiện phim “Ca nữ lúc nửa đêm”. Bộ phim dựa trên câu chuyện về đạo diễn Mã Từ Duy Bang – người thực hiện bộ phim điện ảnh kinh dị đầu tiên của Trung Quốc là “Tiếng hát lúc nửa đêm” năm 1937. Khi đó bộ phim này nhận được vô số lời khen ngợi.

Do đó phim “Bóng ma nhà hát” muốn tái hiện những bí mật trong quá trình quay phim “Tiếng hát lúc nửa đêm” của đạo diễn họ Mã năm xưa. Đạo diễn Diệp Vĩ Dân cho biết bộ phim kết hợp nhiều câu chuyện dân gian cũng như kinh dị kinh điển mà mọi người đều thuộc lòng như “bóng ma trong nhà hát”, quỷ môn quan, canh Mạnh Bà, cầu Nại Hà... Bộ phim còn dựa theo các tác phẩm kinh dị nổi tiếng của thế giới và Trung Quốc là Tiếng hát lúc nửa đêm, Bóng ma trong nhà hát...

Phim khởi quay từ tháng 01/2015, hoàn thành trong vòng hai tháng, kinh phí 40 triệu tệ, gấp đôi “Nhà số 81 Kinh Thành”, được thực hiện với định dạng 3D nên tất cả các chi tiết trong phim đều được chăm chút kĩ lưỡng, diễn viên tập trung tinh thần cao khi làm việc. Ngay cả các diễn viên đóng vai xác chết cũng phải chịu khổ nằm bất động hàng tiếng đồng hồ khi quay phim.

“Bóng ma nhà hát” dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 13/5/2016.