MV đầu tay của Uni5 gây tranh cãi vì đậm chất Hàn

(VOH) - Sau những thông tin "nhỏ giọt" khiến cộng đồng mạng chờ đợi, cuối cùng MV đầu tay của nhóm nhạc nam Uni5 - với tên gọi C'MON đã ra mắt.

C'MON là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Huỳnh Hiền Năng và chính hai thành viên của Uni5 là K.O và Toki. Bản hòa âm đậm chất Hip Hop bụi bặm được thực hiện bởi hit-maker Đỗ Hiếu.

Với phần giai điệu catchy, ca từ phóng khoáng, phối khí mới lạ, C'MON khẳng định cá tính mạnh mẽ nhưng đầy cuốn hút của hai chàng trai Uni5.

"Lần đầu tiên được làm việc với nhóm nhạc nam, Hiếu muốn đem vào bản phối chất nam tính bụi bặm, mạnh mẽ những vẫn cuốn hút khác hẳn với những sản phẩm trước đây" - nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho biết.

Với một bản Hip Hop mạnh mẽ, phần MV của C'MON cũng được thực hiện hoành tráng và cực chất bởi đạo diễn Phan Lên và ê-kíp đã tạo nên thành công loạt MV của Đông Nhi như: Hey Boy, Bad Boy, Boom Boom... Ê-kíp đã thuê một khu đất chứa container rộng lớn để quay phần ngoại cảnh.

Ngay khi ra mắt chính thức, MV C'MON lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Rất nhiều ý kiến ủng hộ sản phẩm đầu tay của Uni5 bởi không chỉ sở hữu ngoại hình ấn tượng, C'MON còn là một bản Hip Hop cực "đã tai", cùng với MV quá chất về mọi mặt.

Nhiều người cho rằng với sản phẩm đầu tay ấn tượng như thế này, hoàn toàn có thể tin vào sự thành công của Uni5 trong thời gian ngắn tới. Bên cạnh đó, vẫn có những ý kiến cho rằng Uni5 bị ảnh hưởng từ Kpop.