Nhà văn hóa Phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 8/3

(VOH) - Kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2014) và kỷ niệm 1974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, từ nay đến 8/3, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về nữ giới, đặc biệt là nữ công nhân.

Theo đó, vào ngày mai 06/3, tại Nhà Văn hóa Phụ nữ cơ sở 2 (quận 7) sẽ diễn ra hội thi trang trí móng tay chủ đề “Ngón tay xinh”; triển lãm hoa voan, hoa vải, tranh hoa với chủ đề “Vườn yêu thương”; chương trình tọa đàm “Xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; chương trình ca múa nhạc “Em trong mắt tôi”.

Ngày 7/3, tại Nhà Văn hóa Phụ nữ cơ sở 1 (quận 3) diễn ra hội thi trang trí thiệp “Gửi người phụ nữ tôi yêu”; triển lãm tranh xé giấy “Sắc màu nghệ thuật tranh xé giấy”; chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử và giới thiệu tác phẩm “Tôi nghe tôi hát”. Bên cạnh đó còn có các sân chơi “Khiêu vũ cộng đồng”; chương trình ca múa nhạc tạp kỹ “Sắc màu cuộc sống”.

Trước đó, tại Khu chế xuất Tân Thuận, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí phục vụ nữ công nhân; thi hát Karaoke “Tiếng hát nữ công nhân”; nói chuyện chuyên đề “Để sống hạnh phúc hơn mỗi ngày”; chương trình ca múa nhạc phục vụ và tặng quà nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.