Ra mắt tập 2 truyện tranh Thần đồng Đất Việt: Hoàng Sa - Trường Sa

(VOH) - Sáng 31/12, công ty Phan Thị cho ra mắt độc giả thiếu nhi tập 2 của bộ truyện tranh "Thần đồng Đất Việt: Hoàng Sa - Trường Sa" với tựa đề "Lãnh Thổ Nước Nam". Nội dung tập truyện tái hiện một cách thú vị phiên xử liên quan đến chiếc tàu chở đồng bị đắm tại Hoàng Sa, cách hành xử của quan viên Trung Quốc ở thế kỷ 19, và chuyến du hành đến Đại Việt vào thế kỷ 17 của một thiền sư Trung Quốc.
Tập 2 của bộ truyện tranh "Thần đồng Đất Việt: Hoàng Sa - Trường Sa" với tựa đề "Lãnh Thổ Nước Nam".  (ảnh: Phan Thị)

Vẫn với lối dẫn dắt khéo léo, duyên dáng, vui nhộn rất được ưa thích ở tập 1, các nhân vật Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Phương Thìn đáng yêu của "Thần đồng Đất Việt" một lần nữa đem đến sự ngạc nhiên đầy thích thú cho độc giả khi kể lại chuyện xưa đầy tình tiết phức tạp một cách rành mạch, đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn, thú vị. Câu chuyện của bộ tứ ở tập 2 tiếp tục khẳng định một sự thật không thể phủ nhận: Hoàng Sa - Trường Sa luôn luôn thuộc chủ quyền của nước An-Nam và việc này không có gì để bàn cãi.