Thắp Hải đăng tại Đường Sách TPHCM

(VOH) - Được sự đồng ý của UBNDTP và Sở Thông tin - Truyền thông TTPHCM, đêm 11/9, ngọn Hải Đăng khẳng định Chủ quyền Biển Đảo thiêng liêng của Tổ Quốc đã được khởi công lắp đặt tại Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Phối cảnh ngọn Hải đăng tại Đường Sách TPHCM. 

Đây là ngọn hải đăng được đặt trong lòng thành phố đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Ngọn Hải Đăng tại Đường Sách TPHCM được thu nhỏ theo nguyên mẫu hải đăng đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, với chiều cao 7,4 m, đường kính 1,4 m.

Trên thân ngọn hải đăng theo thiết kế ngoài bản đồ biển đảo Việt Nam bằng sợi quang còn thể hiện tinh thần phán quyết của toà án PCA và tinh thần "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam" và bảy chim bồ câu toả sáng xung quanh đỉnh ngọn hải đăng tượng trưng cho ước mong hoà bình của nhân dân Việt Nam.

Dự kiến công trình được hoàn thiện kỹ thuật, mỹ thuật vào khoảng trung tuần tháng 10 tới.