Tình trạng "trốn bản quyền" còn cao !

(VOH) - Hơn 3.100 hợp đồng sử dụng âm nhạc, hơn 44,6 tỉ đồng tiền tác quyền là những con số được Trung Tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) – Chi nhánh phía Nam công bố tại Lễ tổng kết năm 2015, chiều 22/1.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn  - Giám đốc Trung Tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt NamChi nhánh phía Nam.

Tổng doanh thu tăng song phí tác quyền âm nhạc thu được trong lĩnh vực biểu diễn lại giảm đến 50%. Nguyên nhân là một số đơn vị tổ chức biểu diễn lợi dụng những điều khoản chưa chặt chẽ của pháp luật để “trốn bản quyền”.

Năm 2016, bên cạnh tuyên truyền pháp luật, xây dựng nguồn nhân lực giỏi nghề, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cũng đẩy mạnh xây dựng bộ phận pháp chế để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhạc sĩ đã ủy thác cho trung tâm.