Trao giải cho 9 tác phẩm - tác giả đoạt giải “Cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần IV”

(VOH) - Ngày 5/9, lễ trao giải Văn học tuổi 20 lần thứ IV do hội Nhà Văn Tp.HCM, báo Tuổi Trẻ và Nhà xuất bản Trẻ cùng phối hợp tổ chức.
9 tác phẩm - tác giả đoạt giải lần này đã tái hiện được khá thành công chân dung tiêu biểu của người trẻ tuổi hôm nay. Tập tiểu thuyết “Biển” của Trương Anh Quốc gồm 19 truyện ngắn liên hoàn viết về ngành vận tải biển đường xa đã đoạt giải nhất. Giải nhì thuộc về tác giả Võ Diệu Thanh với tập truyện ngắn: Cô con gái ngỗ ngược, đồng giải ba thuộc về hai tác phẩm Giảng đường yêu dấu của tác giả Mai Anh Tuấn và Visa của Hải Miên. Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải Tư cho các tác phẩm. Đánh giá cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần thứ IV năm nay, nhà văn Lê Văn Thảo - Trưởng ban Chung khảo, nguyên chủ tịch Hội Nhà Văn Tp.HCM cho biết: “Văn học những năm gần đây chuộng sự thật, tính tư liệu, thông tin, tự sự là không thể thiếu. Cuộc thi lần này phần nào đã thể hiện được điều đó. Đó cũng chính là mặt mạnh của văn học trẻ hiện đại”. Nói về các tác giả đoạt giải lần này, nhà văn Lê Văn Thảo cho rằng: “Đa số truyện đều là của các tác giả trẻ, họ viết về thế hệ của chính họ, mạnh dạn khai phá những vấn đề mới, tầm nhìn trần trụi, thô mộc, chân thật mà giản dị, được thể hiện sinh động, đa dạng và phong phú”.