Trao giải cuộc thi sáng tác thơ Haiku Nhật Bản năm 2013

(VOH) - Cuộc thi sáng tác thơ Haiku (Hai-kư) - Nhật Bản lần thứ 4 năm 2013 đã tổng kết và trao giải vào sáng 7/12, tại tòa soạn Báo Tuổi trẻ. Cuộc thi do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, Báo Tuổi trẻ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TPHCM đồng tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Harumitsu Hida (bìa trái) và tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Phạm Đức Hải (bìa phải) trao giải nhất nội dung thi thơ haiku bằng tiếng Việt đến anh Trần Đức Việt (giảng viên ĐH Công nghiệp TP.HCM) - Ảnh: TTO

Ông Harumitsu Hida - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM cho biết, cuộc thi năm nay thu hút 753 người tham gia với 1.873 bài thơ dự thi bằng tiếng Việt và 204 bài thơ bằng tiếng Nhật. Đây số lượng người tham gia và số bài dự thi cao nhất kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2007 đến nay. Thơ Haiku là thể loại văn học nghệ thuật độc đáo của Nhật Bản, là thể loại thơ ngắn nhất thế giới chỉ với 17 âm tiết và đang được nhiều người Việt Nam quan tâm, tìm hiểu.


Kết quả, giải nhất được trao cho tác giả Đặng Trần Bảo Khánh với bài thơ Haiku viết bằng tiếng Nhật và tác giả Trần Đức Việt đoạt giải nhất cuộc thi thơ Haiku viết bằng tiếng Việt. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 1 giải nhì, 10 giải khuyến khích cho mỗi giải.