Triển lãm tranh, tượng điêu khắc “Phật giáo và môi trường”

(VOH) - Hơn 100 tác phẩm mỹ thuật tranh, tượng điêu khắc chủ đề “Phật giáo và môi trường” được triển lãm tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM - chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình từ nay hết ngày 29/5 do Ban Văn hóa Giáo hội Phật Giáo VN TP.HCM tổ chức.

Tượng Phật Thích Ca bằng đồng được chế tác vào thế kỷ XV

Triển lãm khắc họa đời sống tâm linh con người, triết lý Phật giáo, môi trường thiên nhiên trù phú qua nét vẽ của các họa sĩ: Nguyễn Đạm Thủy, Nguyễn Minh Phương, Đinh Công Khải, Như Hoa, Ngọc Trinh, Phượng Hồng, Dương Sen, Lê Xuân Chiếu, Nguyễn Đăng Khoát, Nguyễn Quang Vinh, Phúc An,…

Đáng chú ý là tạo hình của bộ tượng điêu khắc mỹ thuật hình tượng Tổ Sư Đạt Ma bằng gốm nâu độc đáo; không gian trưng bày của bộ sưu tập tượng, cổ vật Phật giáo của nhà sưu tập Nguyễn Trọng Cơ; tượng Phật Thích Ca bằng đồng được chế tác vào thế kỷ XV; Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng gốm thế kỷ XIX…