Campuchia: Phát hiện cả trăm ngàn bẫy trong rừng bảo tồn

(VOH) - Trong 6 năm, tổ chức Liên minh thú rừng (Wildlife Alliance) đã phát hiện và tháo gỡ hơn 100 ngàn bẫy động vật hoang dã được gài khắp một khu rừng Quốc gia nằm trong dãy núi Kravanh.

Đây là báo cáo của tổ chức Wildlife Alliance được đăng tải mới đây.

Tổ chức này cho hay, bẫy hay dây thắng xe mô tô đều có thể giết chết thú rừng như cọp, gấu, voi con…tại các khu rừng Đông Nam Á. Vấn nạn này ngày càng diễn biến phức tạp và các nhà khoa học thường ví von những khu rừng bảo tồn ở khu vực Đông Nam Á là những “khu rừng trống vắng”.

​Voi rừng Campuchia - Ảnh minh họa.

“Việc gài bẫy săn bắt thú rừng tràn lan là một vấn nạn đã có từ lâu tại Việt Nam, Lào và vấn nạn này đang hoành hành tại Campuchia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan”, ông Thomas Gray, Giám đốc chương trình nghiên cứu rừng Đông Nam Á kiêm giám đốc khoa học Liên minh thú rừng Campuchia cho hay.

Khu rừng Quốc gia Kravanh được chính thức thành lập năm 2016, diện tích 41.000ha, nằm trong địa phận 4 tỉnh là Kokong, Pothisath, Kampungspu và Sihanuk.