Cơ hội du học nghề và làm việc tại Đức

(VOH) - Cộng hòa Liên bang Đức đang thiếu 1,1 triệu lao động ở hầu hết lĩnh vực và theo dự báo đến năm 2030 sẽ tăng lên 3 triệu lao động.

Thông tin tại tại hội thảo học tập, làm việc và định cư tại Đức do Viện giáo dục và Đào tạo Quốc tế IBA tổ chức sáng 15/10 tại TPHCM. 

Chuyên gia Đức chia sẻ kinh nghiệm học tập và làm việc tại thị trường Đức

Các lĩnh vực thiếu trầm trọng đó là bác sỹ, điều dưỡng, chăm sóc người già, y tá, lập trình viên, nhà hàng, khách sạn, du lịch , xây dựng, điện, điện tử...Lao động Việt Nam có nhiều cơ hội để sang Đức làm việc và học tập. Tuy nhiên lao động Việt Nam sang Đức làm việc thì cần phải qua đào tạo nghề và có kỹ năng về ngoại ngữ.

Hiện tại, ở Đức chú trọng đào tạo kép theo hình thức vừa học vừa làm nên sẽ thuận lợi cho người lao động khi tốt nghiệp ra trường và tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, đối với du học sinh học cao đẳng nghề tại Đức sẽ được miễn học phí và nhận một khoản lương khoảng 25 triệu đồng /tháng, có cơ hội định cư và làm việc lâu dài tại Đức.