Đại học RMIT Việt Nam: Chuyển đổi 20.000 sách giáo khoa giấy sang định dạng trực tuyến

(VOH) - Theo đại học RMIT Việt Nam, từ đầu năm học này, trong khuôn khổ chiến lược kỹ thuật số và tầm nhìn đến năm 2020, trường bắt đầu thực hiện sáng kiến chuyển đổi sách giáo khoa giấy truyền thống thành định dạng trực tuyến nhằm nỗ lực thay đổi trải nghiệm học tập cho sinh viên.

Cụ thể, RMIT Việt Nam đã dần chuyển đổi gần 20.000 sách giáo khoa giấy sang định dạng trực tuyến. Bên cạnh đó, trường cũng khuyến khích sinh viên khai thác tối đa nguồn tư liệu trực tuyến với hơn 300 dữ liệu, 300.000 sách điện tử và 120.000 tài liệu nghiên cứu mà sinh viên có thể truy cập bất kỳ lúc nào, từ bất cứ đâu.

Một giờ học của sinh viên RMIT VN tại Phòng giao dịch Chứng khoán

Năm 2016, trường đã chuyển 17 môn trọng tâm thuộc các ngành học lớn nhất sang hình thức học tích hợp, đảo ngược và truyền tải theo hình thức trực tuyến hoàn toàn.