Đặt hàng Đại học quốc gia hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thành phố

(VOH) - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đặt hàng Đại học Quốc gia TPHCM hỗ trợ thành phố tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND Thành phố và Đại học Quốc gia TPHCM vào chiều 24/7, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP đã đặt hàng Đại học Quốc gia TPHCM hỗ trợ thành phố tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời hoàn thiện thể chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Mặc dù, thành phố có tỷ lệ người lao động được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng cao hơn mức chung cả nước, nhưng nguồn lao động có chất lượng cao chỉ chiếm gần 27%. Dù mức năng suất lao động của Khu Công nghệ cao gấp 70 lần mức chung cả nước, nhưng xét ở bình diện mức năng suất lao động xã hội chung của thành phố chỉ gấp 1,27 lần  so mức cả nước. Việc ứng dụng khoa học công nghệ đã tạo nên năng suất vượt bậc.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc Gia TPHCM cho biết, thời gian qua đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực khoa học công nghệ với 2 hướng chính là: nghiên cứu khoa học đỉnh cao và khoa học phục vụ cộng đồng. Nhiều hoạt động nghiên cứu và chuyển giao có hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn gặp phải một số rào cản về cơ chế, thủ tục, làm hạn chế sự đóng góp của đơn vị.

Ông Huỳnh Thành Đạt, cho rằng "trong bối cảnh Internet vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, nhà máy thông minh, thành phố thông minh, khu đô thị sáng tạo, những xu thế công nghệ nổi bật của làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang âm thầm lan đến Việt Nam. Hoạt động KHCN đang được thay đổi tích cực từ cơ chế, định hướng và cách tiếp cận nghiên cứu. Hợp tác giữa TPHCM và ĐHQG-HCM sắp tới cần đi vào chiều sâu, cụ thể, thực chất nhằm tạo nên các thành tựu các sản phẩm KHCN đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng với cơ cấu doanh nghiệp thành phố với khoảng 90% là vừa và nhỏ. Trong đó, chỉ có 116/335.000 doanh nghiệp thành lập quỹ khoa học công nghệ. Sự liên kết giữa doanh nghiệp và các trường còn lỏng lẻo. Theo Chủ tịch UBND thành phố doanh nghiệp cần nhận thức sự đổi mới sáng tạo là nền tảng của sự phát triển bền vững. 

"Muốn có chất lượng sản phẩm tốt phải trên cơ sở đổi mới sáng tạo. Trong điều kiện cách mạng 4.0 hiện nay, điều đó càng có ý nghĩa. Sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà khoa học đòi hỏi sự nỗ lực bởi 2 bên. Doanh nghiệp phải thấy gắn với các trường thì thâm dụng về khoa học công nghệ sẽ nâng lên và tạo nên chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng sản phẩm. Ngược lại, đòi hỏi sự nghiên cứu của các nhà khoa học phải gắn với thực tiễn" - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói.

Nội dung hợp tác được ký kết tập trung vào 7 chương trình đột phá của thành phố, chương trình hợp tác phát triển tiềm lực khoa học công nghệ giữa Đại học Quốc gia TPHCM với Khu Công nghệ cao, chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố...