Bệnh nhân là nam, 40 tuổi, ngụ Bình Thuận được chuyển từ Bệnh viện Mắt trong tình trạng áp xe mắt. Trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán áp xe túi lệ tái đi tái lại nhiều lần không hết. Sau khi chụp CT cắt lớp, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm ở hốc mắt phải xuyên qua xoang sàng của bệnh nhân. Rất may là vị trí dị vật gần dây thần kinh thị giác mà không ảnh hưởng mắt cũng như ảnh hưởng não của bệnh nhân.
Dị vật được gắp ra khỏi hốc mắt của bệnh nhân
Nếu trường hợp này để lâu, nguy cơ nhiễm trùng nặng sẽ xảy ra và bệnh nhân gặp nguy hiểm. Ca phẫu thuật gắp dị vật tương đối khó vì vị trí phức tạp và sau 4 năm dị vật dính chặt vào các mô xung quanh.
>> Lấy dị vật trong mắt trẻ ra bằng cách nào?
Được biết, trước đó, cách đây 4 năm bệnh nhân trong một lần xô xát bị vật nhọn là đầu chiếc đũa đâm vào mắt nhưng sau đó vết thương lành, bệnh nhân cũng không quan tâm cho đến khi bị chảy mủ kéo dài.