Dự báo điểm chuẩn một số trường Đại học ở TPHCM

(VOH) - Chỉ còn vài ngày nữa, các thí sinh sẽ bắt đầu nộp nguyện vọng xét tuyển vào các trường Đại học, cao đẳng (theo phương thức xét tuyển chung) trên cả nước. Dự báo điểm chuẩn chính xác, sẽ là căn cứ để thí sinh tự tin đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển Đại học tại trường Đại học Bách Khoa (Đại học quốc gia TP HCM). Ảnh: Phương Nguyệt

Sau khi phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2016 được công bố, nhiều người dự đoán điểm chuẩn các trường năm nay có thể giảm hoặc bằng năm ngoái. Tiến sĩ Lê Chí Thông, trưởng phòng đào tạo, trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự đoán, điểm chuẩn các ngành trường xét tuyển thấp hơn năm ngoái từ 0.5 đến 1.5 điểm .

Cô Dương Thị Hồng Hiếu, Trưởng phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cho biết trường đang chờ điểm sàn từ bộ Giáo dục đào tạo và hiện vẫn chưa họp về việc dự kiến điểm chuẩn năm nay.

TS Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết trường không đưa ra điểm chuẩn dự kiến. Điểm chuẩn này chỉ có thể căn cứ được tùy vào điểm số các hồ sơ thí sinh nộp vào. Do vậy, thí sinh có thể tham khảo thông tin điểm chuẩn các ngành năm ngoái để lựa chọn nguyện vọng phù hợp với mình.

Bên cạnh đó, một số trường khẳng định lựa chọn “đầu vào” năm nay không hề thấp hơn năm ngoái.

Theo thầy Trần Đình Lý – Trưởng Phòng Đào tạo trường Đại học Nông Lâm, để nâng cao chất lượng thí sinh theo học tại trường, điểm chuẩn dự kiến năm nay của trường là từ 18 điểm (cao hơn 1 điểm so với năm ngoái). Những ngành “hot” của trường, điểm chuẩn sẽ còn cao hơn mức này (ngành công nghệ thực phẩm, thú y,..)

Trong ngày hôm nay (28/7), bộ GD – ĐT sẽ công bố điểm sàn xét tuyển chung.