Gắn kết giữa doanh nghiệp với đào tạo cho sinh viên du lịch

(VOH)- "Không chỉ đào tạo nhân lực cho ngành du lịch ở TPHCM mà suốt 25 năm qua, Trường cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn còn góp phần rất lớn trong đào tạo nhân lực du lịch cho khu vực Nam trung bộ và Tây Nam bộ".

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

Đó là khẳng định của ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn vừa diễn ra sáng nay 25/11.

Theo ông Sâm, hiện nay phát triển nhân lực được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy ngành du lịch và từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh lao động ở lĩnh vực du lịch của nước ta với các nước trong khu vực sau khi thị trường lao động chung AEC chính thức thành lập.

Quy mô đào tạo của Trường hiện nay khoảng 3.500 sinh viên với 3 hệ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Ngoài kiến thức chuyên môn, thế mạnh của Trường là tăng cường khả năng gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo để sinh viên tiếp cận các kỹ năng của ngành, ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực hành và dễ kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.