Hai trường Việt Nam nhận nhãn hiệu xuất sắc trong giảng dạy song ngữ tiếng Pháp

(VOH) - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THPT Lê Hồng Phong được Tổng Lãnh sự quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam trao nhãn hiệu LabelFranceEducation vì chất lượng giảng dạy tiếng Pháp.

Sáng nay 19/11, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THPT Lê Hồng Phong được Tổng Lãnh sự quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam trao nhãn hiệu LabelFranceEducation vì chất lượng giảng dạy tiếng Pháp trong chương trình song ngữ tiếng Pháp.

Đây là lần đầu tiên lễ trao nhãn hiệu LabelFranceEducation được chính thức tổ chức tại Việt Nam.

Chương trình song ngữ tiếng Pháp do Bộ Giáo dục Pháp hỗ trợ, đã được Chính phủ Việt Nam chính thức đưa vào chương trình giáo dục quốc gia từ năm 1994 ở bậc trung học cơ sở. Đến năm 1998, triển khai chương trình ở bậc trung học phổ thông. Chương trình tiêu biểu cho sự thành công về hợp tác song phương Việt – Pháp trên lĩnh vực giáo dục

Bắt đầu từ năm 2012, LabelFranceEducation là nhãn hiệu xuất sắc được Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp trao cho các trường được đánh giá tốt nhất về chất lượng giảng dạy tiếng Pháp trong chương trình song ngữ tiếng Pháp.

Đạt được nhãn hiệu này, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong sẽ chính thức tham gia mạng lưới các trường song ngữ tiếng Pháp của 53 quốc gia trên toàn thế giới.

Cùng chuỗi hoạt động nhân 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tối 20/11, Tổng lãnh sự quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam sẽ tổ chức buổi gặp mặt thân mật dành cho khoảng 100 giáo viên tiếng Pháp đến từ các trường trung học phổ thông, đại học của TPHCM, Cần Thơ và Đồng Nai. Sự kiện sẽ diễn ra tại Tư dinh Tổng Lãnh sự Pháp ở TPHCM.