Hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đào tạo nghề miễn phí

(VOH) - Hôm nay 12/8, tại TPHCM, lần đầu tiên chương trình “Sáng kiến thanh niên lập nghiệp” (Youth Career Initiative) chính thức khởi động.

Năm nay, 24 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được REACH - Tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam hỗ trợ đào tạo kỹ năng sống và làm việc ở một số ngành nghề, kỹ năng tiếng Anh, hỗ trợ về tài chính, đồng phục, một phần ăn ở và đi lại trong suốt quá trình học.

Các em nghèo được tham gia học nghề miễn phí.

Chương trình dành cho các thanh niên trong cả nước có độ tuổi từ 18 đến 27 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mong muốn, quyết tâm cải thiện bản thân, cuộc sống.

Hiện trung tâm này đã giúp đỡ gần 12.000 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và hơn 80% em có việc làm. Mỗi năm, có hơn 1.200 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được được đào tạo 7 ngành nghề khác nhau liên quan đến nhà hàng, khách sạn, maketting, thiết kế đồ họa, website, làm tóc, chăm sóc da, trang điểm.

Sắp tới, trung tâm này sẽ mở thêm lớp nấu ăn ở Hà Nội và lớp sửa chữa điện tại Hải Dương và Đà Nẵng.