Học sinh TPHCM đoạt giải cao tại cuộc thi Toán học thế giới

(VOH) – Đội tuyển Việt Nam đã đoạt 1 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng tại vòng chung kết cuộc thi Toán học thế giới - World Mathematical Olympiad 2018.

Theo thông tin từ đơn vị đại diện chính thức tại Việt Nam của Hiệp hội Olympiad Toán học Thế giới – WMO, Công ty EMG Education, đội tuyển Việt Nam đã đoạt 1 Huy hương Bạc và 4 Huy chương Đồng tại vòng chung kết cuộc thi Toán học thế giới - World Mathematical Olympiad 2018.

Cuộc thi do Hiệp hội Olympiad Toán học Thế giới (WMO) tổ chức trong khuôn viên Trường Đại học Stanford (Hoa Kỳ) vào ngày 11/8.

Huy hương Bạc thuộc về học sinh Nguyễn Ngọc Khánh Linh, huy chương Đồng gồm: Trương Quốc Cường, Đinh Nhật Minh, Phạm Ngọc Huyền, Lâm Hữu Hào. 12 thành viên của tuyển Việt Nam đều là học sinh khối lớp 6 của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM.

Học sinh TPHCM đoạt giải cao tại cuộc thi Toán học thế giới

Học sinh TPHCM đoạt giải cao tại cuộc thi Toán học thế giới.

Với chủ đề phát triển giáo dục STEM, năm nay, bài thi đặc biệt chú trọng tính sáng tạo, khả năng làm việc nhóm, tư duy suy luận trực giác và khả năng giải quyết vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Trong khuôn khổ ứng dụng STEM của Đại học Stanford, bài thi yêu cầu khả năng tích hợp kiến thức toán học với áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại của học sinh.

Thí sinh phải trải qua các vòng thi viết cá nhân, vòng thi đồng đội, thiết kế sáng tạo, giải toán tiếp sức…

Nhiều năm qua, cuộc thi Toán học thế giới là một sân chơi trí tuệ dành cho các tài năng toán học từ 8 – 13 tuổi, hàng năm thu hút hàng ngàn học sinh từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong lần thứ ba tham dự vòng chung kết, các thí sinh Việt Nam tranh tài với thí sinh đến từ 9 quốc gia (Mỹ, Canada, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Mexico).

Tại vòng chung kết năm nay, huy chương Vàng đồng đội thuộc về đội tuyển của Hàn Quốc.