Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020 tại TPHCM

(VOH) - UBND TPHCM vừa ký quyết định ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2019-2020.

Theo đó, công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp vẫn duy trì ổn định như những năm học trước với các nguyên tắc như: đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân TP, nghiêm cấm vận động, quyên góp, thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh...

Trong đó, huy động 100% trẻ 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào học lớp 1 theo tuyến do Ban Tuyển sinh quận, huyện quy định. Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp 35 học sinh/lớp, đẩy mạnh tổ chức học tiếng Anh từ lớp 1. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ 1/7, công bố kết quả vào 31/7 hàng năm.  

tuyển sinh đầu cấp,  tuyển sinh lớp 6

Học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 tại Điểm thi THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6. Ảnh minh hoạ

Năm học 2019-2020, các trường trung học sơ sở trên địa bàn thành phố vẫn tuyển sinh lớp 6 theo phương thức xét tuyển. Riêng trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ kết hợp xét tuyển và khảo sát năng lực bằng tiếng Anh để tuyển sinh lớp 6. Việc tuyển sinh cấp học này bắt đầu từ ngày 15-6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15-7.

Đối với tuyển sinh lớp 10, học sinh không còn được áp dụng chế độ khuyến khích mà chỉ được cộng điểm ưu tiên cho con các đối tượng thương binh, liệt sĩ, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, người dân tộc thiểu số...

Đặc biệt, học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế các cuộc thi văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật... được xét tuyển thẳng theo 3 nguyện vọng vào các trường gần nơi cư trú, nhưng không phải là trường chuyên, trường có lớp chuyên hay trường tiên tiến hội nhập.