Kỹ năng nghề là yếu tố quan trọng khi tham gia thị trường lao động

(VOH) – Đó là nhắn nhủ của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, BộLĐTBXH với các học sinh tại Ngày hội Tuyển sinh – Hướng nghiệp 2018 diễn ra sáng 28/01 tại TPHCM.

Chương trình do Báo Tuổi trẻ, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ GD-ĐT tổ chức.

Ngày hội thu hút gần 200 gian hàng của hơn 100 trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp, các công ty du học cùng tham gia giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh, phụ huynh, cung cấp các thông tin chính thức liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018 và xét tuyển Đại học, Cao đẳng, trung cấp năm 2018.

Tiến sĩ Trần Đình Lý (áo trắng, bên phải) - Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tư vấn chuyên sâu cho thí sinh tại ngày hội.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh kỳ vọng: “Chúng tôi mong muốn tuyên truyền rộng rãi đến các thí sinh, phụ huynh hiểu rõ hơn về hướng nghiệp, nghề nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp….để xã hội có cái nhìn đúng đắn hơn về hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Trong tổng nguồn nhân lực quốc gia có đến 70 – 80% nguồn nhân lực được đào tạo qua hệ thống giáo dục nghề nghiệp.”

Cùng thời gian này, hai chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp cũng đang diễn ra tại Thanh Hóa và Đà Nẵng. Đây là năm thứ 16 liên tiếp chương trình được thực hiện, nhằm giúp thí sinh tiếp cận, hiểu rõ các quy định về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, các ngành nghề đào tạo, các kiến thức cần thiết để chuẩn bị lựa chọn ngành nghề…