Kỷ niệm 15 năm thành lập trường Trung cấp nghề đầu tiên ngoài công lập ở TPHCM

(VOH) - Tối 10/10/2016, tại Nhà văn hóa Sinh viên,  trường Trung Cấp Vạn Tường  đã tổ chức Lễ kỳ niệm 15 năm thành lập. Đây là trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại TPHCM.

Với gần 15.000 sinh viên được đào tạo theo phương châm: "Lý thuyết vững chắc - Thực hành thành thạo đã tốt nghiệp ra trường phục vụ trên mọi miền Tổ quốc, các nhà tuyển dụng hài lòng về chất lượng đào tạo vì hầu hết các em đều làm được việc. Hiện nay, trường đào tạo 9 ngành nghề với 4 hệ đào tạo chính quy: Ngành Kế toán doanh nghiệp, ngành Tài chính ngân hàng, ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu, ngành Du lịch lữ hành, ngành Kỹ thuật công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm, ngành Thư ký văn phòng, ngành Tin học ứng dụng, ngành Điều dưỡng đa khoa, ngành Dược sĩ trung cấp… Nhà trường còn phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ mở các lớp nhiếp ảnh cơ bản.

TS. Lưu Đức Tiến (bìa phải ) - Phó Chủ tịch Hội Giáo Dục Nghề Nghiệp TP.HCM cùng những nhà giáo đã tham gia thành lập ngôi trường trung cấp nghề ngoài công lập đầu tiên của TP.Hồ Chí Minh 

Với nỗ lực, đóng góp bằng sức lực và tâm huyết của nhiều thế hệ, Trường Trung cấp Vạn Tường TP. Hồ Chí Minh đã được nhận nhiều bằng khen, cờ thi đua của UBND TPHCM, Công đoàn ngành Giáo dục, Sở Giáo dục - Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Bảng vàng của UNESCO, Kỷ niệm chương của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang...