Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(VOH) - Sáng 18/11, trong không khí chào mừng Ngày Nhà giáo VN 20/11, nhiều trường đại học đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm long trọng.

Trường Đại học Y Dược TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển (1947-2017) và 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nhiều thành tựu nổi bật trong việc đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố và cả nước. Hằng năm, trường đào tạo từ 14.000 -15.000 sinh viên, nhiều thế hệ nối tiếp đã trở thành những thầy giáo, thầy thuốc nhà khoa học, nhà quản lý y tế, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong ngành y như giáo sư Phạm Biểu Tâm, Giáo sư Võ Thế Quang, Giáo sư  Nguyễn Đình Phối…..

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trường tiếp tục đổi mới, phát triển trở thành đại học khoa học sức khỏe trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…. Trường quan tâm và tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế để mở những ngành đào tạo như quản trị bệnh viện, trang thiết bị y tế, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo; tiếp tục hỗ trợ trường Đai học Y khoa Phạm ngọc Thạch, và ngành y tế TP không ngừng phát triển, tham gia vào các đề án, chương trình phát triển y tế trọng điểm của TP.

Các thầy cô giáo ở trường Đại học Y Dược TPHCM có sứ mệnh kép khi vừa là thầy giáo, vừa là thầy thuốc, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói: “Các thầy cô giáo của Đại học Y dược TPHCM có sứ mệnh gấp đôi, vừa là thầy giáo, vừa là thầy thuốc, vì vậy xứng đáng được tôn vinh gấp đôi. Tường Đai học Y Dược TPHCM sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu xứng đán với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế, sáng về đạo đức, giỏi về lý luận y học hiện đại, làm chủ y học tiên tiến”.

Bí Thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Độc Lập hạng nhì cho trường Đại học Y Dược TPHCM

Cùng ngày, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Sài Gòn, tiền thân là Trường Sư Phạm cấp II Miền Nam Việt Nam (1972 - 2017).

Cách đây 45 năm, thời điểm diễn ra những thay đổi to lớn của Cách Mạng Miền Nam, với mục đích đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán có trình độ sư phạm cấp 2 cho vùng giải phóng, cụ thể cho toàn chiến trường B2, theo chỉ thị của Tiểu ban Giáo dục Miền Nam Việt Nam, Trường Sư Phạm cấp 2 Miền Nam VN được thành lập. Đến nay, trường đã tuyển sinh 4.000 sinh viên mỗi năm, với quy mô 33 ngành đào tạo đại học.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, phấn đấu đến năm 2020, trường Đại học Sài Gòn trở thành trường đại học định hướng ứng dụng, có vị trí xếp hạng trong ít nhất một tổ chức xếp hạng đại học của thế giới.

Hiệu trưởng Phạm Hoàng Quân nói: “Đến năm 2025, trường đạt chuẩn trường đại học quốc gia, cơ bản hoàn tất một số hoạt động chính yếu như thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học cơ bản, cơ sở nghiên cứu khoa học ứng dụng, mở ngành đào tạo tiến sĩ, tuyển dụng nhân lực trình độ cao, đáp ứng lộ trình đăng tải công trình nghiên cứu trên các tạp chí thuộc danh mục ISI để chuẩn bị cho trường trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu trong tương lai”. 

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang trao tặng Cờ thi đua cho Trường Đại học Sài Gòn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP Tất Thành Cang đề nghị: “Chúng ta phải quan tâm từ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại trong giảng dạy, đổi mới phương pháp, nội dung và chương trình. Lấy người học làm trung tâm, sao cho sinh viên của chúng ta tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, với tư thế người học chủ động, học phải đi đôi với hành”.

** Trong khuôn khổ hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo VN, Trường Đại học Văn Hiến tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 500 Thạc sĩ và Cử nhân, kỹ sư, trong đó, có 29 thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Thiện, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, sau 20 năm hoạt động với chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng thực tiễn, đổi mới thu hút người học, những kết quả đầu ra đã được xã hội khẳng định. Cụ thể, có đến 85% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, ký kết hợp tác với hơn 140 doanh nghiệp. Nhà trường thông tin có hơn 1.000 đầu việc khác cung ứng cho sinh viên tại cổng thông tin Trung tâm hợp tác doanh nghiệp của nhà trường.

** Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sáng nay cũng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo VN, đồng thời khai giảng năm học mới 2017 – 2018 và ký kết hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp. Với chủ đề “Chất lượng cao – Việc làm tốt”, trường tiếp tục chú trọng và nâng cao công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hướng trọng tâm vào nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp học tập tích cực, tạo lập môi trường nghiên cứu, học tập tốt nhất cho sinh viên.  Dịp này, trường và các doanh nghiệp đã kí kết hợp tác toàn diện, và trao tặng nhiều suất học bổng với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Cũng tại buổi lễ, nhà trường phát động phong trào Trái tim yêu thương quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão số 12 vừa qua.

-