Phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp bị dao đâm thấu tim

(VOH) - Sáng 14/9, thông tin từ bệnh viện quận Thủ Đức cho biết vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công cho trường hợp 1 bệnh nhân bị dao đâm thấu tim.

Bệnh nhân bị đâm vào ngực trái bằng dao Thái Lan, sau khi tiếp nhận ban đầu, bệnh viện Quân đoàn 4 đã khâu xử lý vết thương thành ngực tại chỗ và chuyển đến Bệnh viện Quận Thủ Đức.

Nhận thấy tình trạng nguy hiểm hiện tại đối với bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn toàn viện, quyết định hành mở ngực cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, mặc dù lúc đó không có người nhà và người thân bệnh nhân. Trong quá trình mổ thấy tràn máu màng tim, êkíp đã hút 0,5 lít máu và dùng màng tim để khâu vết thương tim cầm máu thành công.

Vết thương đâm thấu tim được bệnh viện phẫu thuật cấp cứu 

Hiện tai bệnh nhân ổn, tỉnh táo, nói chuyện được, đang được theo dõi tại Khoa Ngoại Lồng Ngực - Mạch máu của bệnh viện

Với những trường hợp như thế này, nếu không xử trí kịp thời thì bệnh nhân sẽ tử vong do tràn máu màng tim không cầm được.