Phương án tuyển sinh năm 2018 vào các bậc học ở quận Gò Vấp

(VOH) - UBND quận Gò Vấp vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 trên địa bàn quận.

Đối với bậc tiểu học và THCS

Thời gian làm thủ tục nhập học:

  • Từ ngày 2 - 11/7, các trường tiểu học tiếp phụ huynh đến làm thủ tục nhập học lớp 1.
  • Từ ngày 15 - 26/6, các trường THCS tiếp phụ huynh đến làm thủ tục nhập học lớp 6.

Phương án tuyển sinh, tuyển sinh đầu cấp

Các bậc phụ huynh cần chú ý về các giai đoạn tuyển sinh để đăng kí đúng trường, đúng tuyến

Năm nay các trường tiểu học và THCS trên địa bàn quận Gò Vấp sẽ tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo phân tuyến. Trong đó, một số trường "hot" sẽ tuyển sinh như sau:

  • Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền nhận học sinh diện thường trú ở phường 1, phường 3 (khu phố 2,3,4), phường 5 (khu phố 5,6).
  • Trường THCS Nguyễn Du nhận học sinh diện thường trú và sổ tạm trú ở phường 11 (khu phố 1,2,3,4,5,6,7,8,9).
  • Trường THCS Phan Tây Hồ nhận học sinh diện thường trú và sổ tạm trú ở phường 16 (khu phố: 1,2,3,4,5,6,7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); phường 15 (khu phố 4,5,6). Diện tạm trú: phường 16 (khu phố: 11, 12, 13, 14, 15, 16).

Các trường mở lớp tích hợp gồm:

  • Trường tiểu học: Nguyễn Thượng Hiền, Võ Thị Sáu, Lê Đức Thọ, Chi Lăng, Phan Chu Trinh;
  • Trường THCS: Phan Tây Hồ, Quang Trung, Phan Văn Trị.

Các trường hoạt động theo mô hình tiên tiến

  • Trường tiểu học Lê Đức Thọ: nhận học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú (có cha và mẹ trong hộ khẩu) ở phường 15.
  • Trường THCS Phan Văn Trị: nhận học sinh lớp 6 có hộ khẩu thường trú (có cha và mẹ trong hộ khẩu) ở quận Gò Vấp; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và đã học chương trình tiếng Anh tăng cường, có điểm toàn năm học 2017-2018 từng kỹ năng từ 9 điểm trở lên.

Đối với bậc mầm non

Từ ngày 18/6, các trường mầm non phát đơn đăng ký nhập học lớp lá.

Những trường mầm non nhận trẻ từ 6 tháng tuổi là: Mầm non Hồng Nhung, Hoa Phượng Đỏ, Tường Vy, Anh Đào.