Sinh viên Việt Nam giành giải ba cuộc thi dữ liệu khu vực

(VOH) - Đội Pangolin đến từ Đại học RMIT - đại diện cho Việt Nam xuất sắc giành giải Ba vòng chung kết khu vực cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN tại Singapore. 

Vượt qua hơn 5.000 sinh viên từ 175 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong khu vực ASEAN, đội Pangolin đến từ Đại học RMIT - đại diện cho Việt Nam xuất sắc giành giải Ba vòng chung kết khu vực cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN tại Singapore. 

Với dự án “Chinh phục các làn sóng thương mại toàn cầu”, hai sinh viên Nguyễn Văn Thuận và Mai Thanh Tùng đã đưa ra những phân tích và giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới những bất lợi thương mại từ năng lực vận chuyển hàng hải hạn chế ở khu vực ASEAN. 

Đội Pangolin đến từ Đại học RMIT - Sinh viên Việt Nam, Khám phá khoa học số ASEAN

Sinh viên Việt Nam nhận giải 3 tại cuộc thi (Nguồn: Đại học RMIT Việt Nam cung cấp)

Nguyễn Văn Thuận, sinh viên ngành Marketing Đại học RMIT Việt Nam chia sẻ, nhờ nghe bài thuyết trình của các nhóm khác, bạn đã hiểu thêm về rất nhiều thách thức mà khu vực ASEAN đang gặp phải. Trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ số đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, khối lượng dữ liệu từ các tổ chức đang bùng nổ theo cấp số nhân. Vì vậy, nhu cầu về nhân sự phân tích dữ liệu cũng gia tăng tương ứng. Phân tích dữ liệu là kỹ năng của tương lai.

Trong khi đó, đội Plan B, đến từ Trường chuyên Toán và Khoa học thuộc Đại học quốc gia Singapore, đã giành chức vô địch. Giải Nhì thuộc về đội Dimicrocambio đến từ Đại học Khoa học và Công nghệ Nueva Ecija, Philippines./.