Thành lập Trường Kinh Thánh Cơ Đốc tại TPHCM

(VOH) - Chiều ngày 7/8, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Trần Tấn Hùng đã trao giấy phép thành lập Trường Kinh Thánh Cơ Đốc cho Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam tại TPHCM.

Theo Mục sư Trần Thanh Truyện – Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, trường Kinh Thánh Cơ Đốc được Thủ tướng ủy quyền cho Ban Tôn giáo Chính phủ cấp phép cho Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam được mở trường đào tạo lần đầu tiên tại khu vực phía Nam.

Trường có 3 hệ: trung cấp, cao đẳng và đại học theo tiêu chuẩn hệ thống giáo dục cơ đốc phục lâm, giúp các chức việc nắm được kiến thức về Kinh Thánh, pháp luật, lịch sử Việt Nam để thực hiện việc hành đạo đúng theo quy định pháp luật.

 Mục sư Trần Thanh Truyện (phải) vui mừng nhận quyết định thành lập Trường Kinh Thánh Cơ Đốc.

Theo Mục sư Thanh Truyện, cơ sở đào tạo tại số 2 Hoàng Văn Thụ, P.9, quận Phú Nhuận, TPHCM là tạm thời. Về lâu dài, Giáo hội sẽ xây dựng cơ sở đào tạo chính quy tại quận 9 hoặc quận 2, TPHCM với tổng kinh phí hiện có 23 tỷ đồng. Sau khi TP cấp phép xây dựng, trường dự kiến sẽ khởi công và hoàn thành từ 4 đến 6 tháng.