Tiến sĩ Trần Tiến Khoa được bổ nhiệm làm tân Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế

(VOH) - Hôm nay (18/6), trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng mới thứ 3 sau 15 năm thành lập.

Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm là tiến sĩ Trần Tiến Khoa – từng giữ chức Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế từ năm 2007.

Tiến sĩ Trần Tiến Khoa được bổ nhiệm thay cho PGS.TS Hồ Thanh Phong thôi chức hiệu trưởng do hết nhiệm kỳ, hết tuổi quản lý.

Tiến sĩ Trần Tiến Khoa sinh năm 1964, tốt nghiệp tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Tây Sydney (Australia). Trước khi được bổ nhiệm, tiến sĩ Trần Tiến Khoa từng có kinh nghiệm lâu năm trong ngành quản lý giáo dục: Phó Giám đốc trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM (từ năm 2000 - 2004); Chánh văn phòng ĐHQG-HCM, Ủy viên thường vụ Đảng bộ Cơ quan văn phòng (từ năm 2004 - 2007); Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế từ năm 2007 (từ 12/2007 – 5/2018); Phó bí thư Đảng ủy (từ năm 2015 - nay).

Tiến sĩ Trần Tiến Khoa, hiệu trưởng, Đại học Quốc tế

Ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG TPHCM trao quyết định bổ nhiệm cho tiến sĩ Trần Tiến Khoa.

Được thành lập năm 2003, hiệu trưởng đầu tiên của trường là GS-TSKH Phan Quốc Khánh. Liên tục từ 2007 đến 2017, PGS-TS Hồ Thanh Phong giữ vị trí này và đến nay tiến sĩ Nguyễn Tiến Khoa là người thứ 3 được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng.

Trường ĐH Quốc tế là một trong 6 trường đại học thành viên trực thuộc ĐHQG TPHCM. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.