TPHCM: Hơn 71.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 sáng nay

(VOH) - Sáng nay (2/6), hơn 71.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, trong đó, khoảng 5.800 em dự thi vào lớp 10 chuyên.

Các thí sinh sẽ tham gia dự thi tại 125 điểm thi, với bài thi 3 môn gồm: Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút) trong hai ngày 2 và 3/6. Riêng môn chuyên các em sẽ thi vào chiều 3/6 tại 10 điểm thi.

Năm nay, tổng chỉ tiêu của 107 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn hơn 63.000, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước đó. Tổng số học sinh tốt nghiệp lớp 9 toàn thành phố năm học 2016-2017 là 81.000 em. 

Thí sinh kiểm tra đề thi tại Điểm thi THPT Bùi Thị Xuân, Q1.

Tuy nhiên, khoảng 10.000 em đã không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 mà phân luồng theo nhiều hướng như: học nghề, trường ngoài công lập, du học...

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhằm tạo công bằng cho tất cả các em không phân biệt trường công lập, tư thục, có hộ khẩu thành phố hay không. TPHCM nhiều năm đưa môn Tiếng Anh vào thi tuyển sinh lớp 10  để nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh thành phố. Qua đổi mới thi ở môn Văn, Toán, Ngoại ngữ trong cuộc thi sẽ lan toả sự đổi mới về việc dạy và học, là kết quả chính xác để các trường và các thầy cô giáo có những cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tại Điểm thi THPT Bùi Thị Xuân

Để tăng chất lượng đầu vào trung học phổ thông, mỗi năm thành phố sẽ giảm khoảng 3% chỉ tiêu vào lớp 10, tiến tới năm 2020, TP.HCM chỉ tuyển 70% học sinh vào lớp 10 công lập.