TPHCM sẽ không công bố điểm thi THPT Quốc gia sớm

(VOH) - Đó là thông tin được ông Phạm Thành Nam, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục khẳng định vào chiều nay 3/7, sau buổi tổng kết hội đồng chấm thi THPT Quốc gia tại TPHCM.

Dù thành phố đã hoàn tất việc chấm thi vào ngày 2/7 và đã gửi dữ liệu về cho Bộ GD&ĐT, nhưng đến ngày 7/7 thành phố mới công bố điểm thi.

Việc này nhằm hạn chế sự ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ chấm thi ở một số nơi chưa hoàn tất công tác chấm, trong khi các tỉnh thành khác lại lần lượt công bố kết quả. Tỷ lệ điểm thi cao thấp của các địa phương cũng có khả năng tạo nên áp lực nhất định đối với người chấm.

Vì vậy, ông Nam cho biết Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các địa phương không công bố điểm thi sớm trước ngày 6/7.

Giám khảo chấm thi tại TP.HCM - Ảnh:TNO

Về điểm số bài thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT quốc gia 2017, ông Nam cho biết toàn thành phố có 8 trường hợp bị điểm liệt (1 điểm trở xuống), gần 85% bài thi đạt điểm trên trung bình nhưng không có bài thi đạt điểm 10.

Với các bài thi trắc nghiệm và tổ hợp, Sở GD&ĐT đã gửi kết quả về Bộ GD&ĐT đang chờ xử lý cơ sở dữ liệu. Khi hoàn tất, Bộ GD&ĐT sẽ giao về cho các Sở GD&ĐT công bố.