TPHCM tiếp tục dẫn đầu Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc

(VOH) - Sáng nay (10/11), Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp Sở Văn hoá - Thể thao tổ chức hội nghị tổng kết Hội khoẻ Phù Đổng lần IX năm 2016.

Biễu diễn Taekwondo- một trong những môn thi TPHCM xếp hạng nhất toàn đoàn theo huy chương.

Hội khoẻ Phù Đổng là một trong những chương trình thể dục thể thao ngoại khoá chủ yếu của công tác phát triển thể thao học đường. Qua đó, phát hiện và tuyển chọn những học sinh tài năng thể thao bổ sung cho lực lượng vân động viên năng khiếu của thành phố tham dự các giải toàn quốc.

Năm học 2015-2016, chương trình thu hút hơn 450.000 lượt học sinh tham gia tại hội thao cấp trường, gần 78.000 học sinh tham gia thi đấu ở cấp quận, huyện, trên 13.000 lượt vận động viên tham gia vòng chung kết cấp thành phố.

Lãnh đạo thành phố trao tặng bằng khen cho các học sinh đạt giải cao tại Hội khoẻ Phù Đổng.

Đặc biệt, tại vòng chung kết Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc diễn ra ở Thanh Hoá và Nghệ An với gần 10.000 vận động viên của 63 tỉnh thành tham dự, đoàn thành phố đạt huy chương trên cả 15 môn thi đấu, trong đó 11 môn xếp hạng nhất toàn đoàn theo huy chương. Với 453 vận động viên đạt 222 huy chương vàng, 166 huy chương bạc, 154 huy chương đồng, thành phố tiếp tục là đơn vị dẫn đầu Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc, sau 8 kỳ dẫn đầu trước đó.

Phát huy thành tích đã đạt được, Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị, các ngành, các cấp thành phố, nhà trường, cá nhân, tổ chức và bậc phụ huynh tiếp tục chung tay tạo điều kiện phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hoạt động xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để phong trào rèn luyện TDTT ngày càng phát triển sâu rộng trong nhà trường và trong toàn XH. Qua đó, không chỉ phát hiện và bồi dưỡng những tài năng cho ngành thể thao, mà còn góp phần giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ có đầy đủ đức- trí- thể- mỹ, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng  thành phố và đất nước.