TPHCM tìm giải pháp giải quyết việc làm cho sinh viên

(VOH) - Chiều 10/1, diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp”.

Hoạt động do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Tham dự hội thảo có Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong, Liên đoàn lao động Thành phố, các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, nghề trên địa bàn Thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp trẻ Thành phố...

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội thảo Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội thảo.

Mục đích của hội thảo nhằm tập hợp các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn từ các nhà khoa học, quản lý giáo dục, tuyển dụng, hoạch định chính sách để lãnh đạo thành phố có cơ sở hoàn thiện hệ sinh thái liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền, thúc đẩy giải quyết việc làm cho sinh viên trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới cho 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ (Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn).

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học cùng nghiên cứu trao đổi, đề xuất giải pháp căn cơ, ưu việt, rút ngắn quá trình hoàn thiện thị trường lao động, đề xuất các giải pháp hình thành hệ sinh thái thị trường lao động hiệu quả. Đó là chính quyền, nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên.