Thiên thạch to gần bằng tháp Eiffel đang bay cực nhanh về phía Trái Đất

(VOH) - Theo dữ liệu do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), một thiên thạch to gần bằng tháp Eiffel ở Paris sẽ bay qua Trái đất trong tuần tới.

Thiên thạch khổng lồ tên 2010 NY65 có đường kính ước tính là 310 m, nhỏ hơn một chút so với tòa nhà Empire State ở New York. 2010 NY65 đang bay về phía Trái đất với tốc độ gần 46.670 km mỗi giờ, tương đương 12,89 km/giây, nhanh hơn khoảng 14 lần so với một viên đạn - theo Mirror.

Dự kiến thiên thạch này sẽ bay qua Trái Đất ở khoảng cách an toàn vào ngày 24/6. Thiên thạch này sẽ sượt qua cách Trái Đất 0,02412 đơn vị thiên văn, tương đương khoảng 3,7 triệu km.

Theo dự kiến, lần tiếp theo 2010 NY65 tới gần trái đất sẽ rơi vào ngày 25/6/2021 (Ảnh: Mirror)

Biểu đồ quỹ đạo của NASA cho thấy 2010 NY65 đã bay tới mặt phẳng giữa Sao Hỏa và Trái đất. Đôi khi, đường bay của thiên thạch này giao cắt với quỹ đạo của Trái đất khi nó di chuyển quanh Mặt Trời. Do có trục quỹ đạo lớn hơn Trái đất, 2010 NY65 được phân loại là thiên thạch Apollo, tức nhóm thiên thạch gần Trái đất.

NASA cho biết 2010 NY65 nằm trong danh mục thiên thạch có khả năng gây nguy hiểm do kích thước lớn và quỹ đạo gần hành tinh của Trái đất. Nếu va chạm trực tiếp với Trái đất, 2010 NY65 sẽ gây ra thiệt hại lớn bởi nó sẽ tạo ra vụ nổ cực mạnh thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi một thành phố.

Mỹ: Xả súng tại thành phố Seattle khiến 2 người thương vong - Một vụ xả súng vừa xảy ra tại thành phố Seattle, bang Washington vào rạng sáng ngày 20/6 giờ địa phương, khiến 1 người thiệt mạng, một người khác bị thương nặng.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 21/6: Hơn 8,9 triệu người nhiễm nCoV, Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất - Tính đến ngày hôm nay (21/6), thế giới ghi nhận hơn 8,9 triệu ca nhiễm và hơn 466.000 người chết do nCoV, tình hình dịch tại một số nơi căng thẳng trở lại.