10 tháng năm 2016, gần 100.000 người đi xuất khẩu lao động

(VOH) - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính riêng tháng 10/2016 (từ ngày 1 đến ngày 25/10), số lao động được phái cử đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động là 10.361 người.

Tính đến hết tháng 10/2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 98.410 người, đạt 98,4% kế hoạch năm 2016 và bằng 116,98% so với cùng kỳ năm ngoái. Đài Loan, Trung Quốc vẫn là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất với 6.110 lao động; tiếp sau là các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Ảrập Xê út,  Algeria…

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận định, mặc dù tăng trưởng về số lượng nhân công xuất khẩu lao động song hiện công tác này hiện vẫn còn hạn chế. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, người sử dụng lao động ngày càng có điều kiện để đưa ra nhiều đòi hỏi khắt khe hơn, công nhân không những phải có sức khỏe tốt, có ý thức phục tùng kỷ luật cao, mà cũng phải sử dụng được ngôn ngữ của nước tiếp nhận. Song đây là điểm yếu của người lao động Việt Nam khi khả năng năng ngoại ngữ còn hạn chế. Ngoài ra lao động Việt Nam cũng chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu mà thị trường đặt ra như tay nghề, sức khỏe và đặc biệt là ý thức kỷ luật, tỷ lệ bỏ trốn hiện vẫn cao.