30 Tết, giá hoa tươi Sài Gòn giảm một nửa

(VOH) – 30 tết, từ buổi sáng các điểm bán hoa tươi đông đúc, nhộn nhịp người lựa hoa chưng tết. Càng về trưa, giá hoa càng giảm sâu do người bán muốn mua nhanh bán gọn, trả mặt bằng kịp về nhà ăn tết. Nhiều hoa giá giảm một nửa so với hôm qua và sáng nay 27/1.

Gần trưa 30 tết, nhiều nơi bán hoa vẫn chờ khách Hình: Tấn Cường

Tuy nhiên, so với các năm trước, tình trạng tồn đọng hoa không nhiều.

Sáng 30 tết, giá hoa tươi ở chợ Thị Nghè vẫn ở mức cao. Giá hoa vạn thọ 150.000 đồng/ 2 chậu, hoa đào 300.000 đồng/cành. Tại chợ Gò Vấp, Cúc đại đoá 60.000 -70.000 đồng/ bó, Lay ơn: 80.000 đồng/ bó

Hoa tươi trên đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh. Hình: Nguyên Khang

Đến giữa trưa, giá hoa đã giảm nhiệt hẳn. Hoa mào gà, cúc vạn thọ có nơi bán với giá 100.000 đồng/ 2 chậu. Các chậu quất nhỏ hôm qua giá 200.000 – 250.000 đồng/ chậu nay chỉ còn giá 100.000 – 120.000 đồng/ chậu. Thậm chí, dọc theo đường Nguyễn Văn Lạc, Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh), khu vực công viên 30/4, hoa mào gà, vạn thọ chỉ còn giá 20.000 – 30.000 đồng/chậu, hoa giấy 80.000 – 100.000 đồng/ chậu. Hoa đào cành lớn cũng chỉ còn giá 100.000 – 150.000 đồng/ cành.

Hoa Lys hôm qua tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ giá 150.000 – 180.000 đồng/bó. Đến trưa nay được bán với mức không thể rẻ hơn: 150.000 đồng/ hai bó. Thậm chí bên trong chợ Hồ Thị Kỷ, có sạp bán 50.000 - 80.000 đồng/ bó.

Trên đường Lãnh Binh Thăng quận 11, quất, mai, bưởi vẫn còn nhiều. Cảnh người bán ngóng đợi người mua dài theo con đường.