900 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế VietBuild 2017

(VOH) - Triển lãm quốc tế VietBuild lần thứ 2, chủ đề “Bất động sản – kiến trúc và trang trí nội thất” sẽ diễn ra từ ngày 27/9 - 1/10 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC, quận 7, TPHCM.

Triển lãm lần này thu hút hơn 2.500 gian hàng của gần 900 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tăng 100 gian hàng so với năm trước. Trong đó, có gần 300 doanh nghiệp trong nước, hơn 100 doanh nghiệp liên doanh và hơn 500 doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Australia, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Thụy Điển, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Bỉ, Ý, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Đan Mạch, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Lào, Indonesia và Việt Nam.

Dự báo về sự phát triển của ngành vật liệu xây dựng, ông Nguyễn Trần Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm quốc tế VietBuild  – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết đây là thị trường quan trọng và có nhu cầu cao trong những năm tới, có sức tiêu thụ rất tốt, thu hút doanh nghiệp trên 20 quốc gia tham gia vào thị trường Việt Nam.

Họp báo giới thiệu triển lãm quốc tế VietBuild 2017

Triển lãm đợt này sẽ trưng bày các sản phẩm: bất động sản – thiết bị điện – cửa và phụ kiện cửa; trang trí nội, ngoại thất, vật liệu xây dựng, các sản phẩm chất chống thấm, hệ thống máy năng lượng mặt trời, ban công, cầu thang, thiết bị đo đạc, máy móc, phụ kiện xây dựng.

Ông Nguyễn Quang Cung – Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam thông tin thêm, triển lãm đợt này, lần đầu tiên sẽ ra mắt một hình thức mua bán vật liệu xây dựng vật liệu online do doanh nghiệp Thái Lan mang sang, tôi hy vọng hình thức mua bán, trao đổi vật liệu online sẽ phổ biến. Năm 2018, dự kiến triển lãm được tăng gần gấp đôi so với thông thường 9 kỳ theo nhu cầu của doanh nghiệp.