Bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp

(VOH) – Đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mã số, mã vạch... khi hàng hóa lưu thông trên thị trường – là nội dung buổi đối thoại giữa doanh nghiệp cùng đại diện cơ quan chức năng của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Khoa học – Công nghệ do Trung tâm tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng tổ chức vào sáng 13/3.

Đại diện các cơ quan chức năng tại hội thảo

Sự kiện đã thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia và trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi cùng đại diện cơ quan chức năng cấp Trung ương.

Buổi đối thoại tập trung vào các giải pháp làm sao để ứng phó với tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng đang gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu hàng hoá của doanh nghiệp. Đại tá Hoàng Văn Trực – Phó Cục trưởng – Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng – Bộ Công an cho hay:

Buổi đối thoại một lần nữa cho thấy “mặt trận” đấu tranh với tội phạm kinh tế ngày càng trở nên quan trọng hơn và cần có tiếng nói chung giữa doanh nghiệp lẫn cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương.