Đến tháng 10/2019: Nợ xấu của ngân hàng trên cả nước chỉ còn khoảng 2,2%

(VOH) - Tính đến tháng 10/2019, nợ xấu của toàn bộ của hệ thống ngân hàng trên cả nước chỉ còn 2,2%.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TPHCM, nợ xấu của các ngân hàng thương mại trong năm nay được xử lý khá tốt, nợ xấu mới phát sinh cũng ít hơn so với nợ xấu đã xử lý.

Đến tháng 10/2019: Nợ xấu của ngân hàng trên cả nước chỉ còn khoảng 2,2%

Tính đến tháng 10/2019, nợ xấu của toàn bộ của hệ thống ngân hàng trên cả nước chỉ còn 2,2%. Ảnh: HQO

Tính đến tháng 10/2019, nợ xấu của toàn bộ của hệ thống ngân hàng trên cả nước chỉ còn 2,2% và nếu trừ đi nợ xấu của 3 ngân hàng 0 đồng thì chỉ còn 1,5%: “Đây là con số tích cực mà nhiều năm liền chúng ta chưa có được. TPHCM có hơn 460 chi nhánh ngân hàng, riêng đối với các chi nhánh tại TPHCM, 100 chi nhánh toàn bộ tài sản có đều sinh lời, tức là không có nợ xấu.

Do đó, nghị quyết 42 hay quá trình xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại bằng nhiều giải pháp đã có hiệu quả rất tốt. Mặt khác, khách hàng cũng bớt chây ì hơn khi thực hiện nghị quyết này thông qua việc xử lý tài sản đảm bảo”.