Diễn đàn Nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam : Đào tạo nhân lực tạo sức cạnh tranh

(VOH) - Sáng 12/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì khai mạc Diễn đàn “Nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam" lần I.

Chủ đề của Diễn đàn lần này là “Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của VN”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương, các cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành du lịch trên cả nước và các doanh nghiệp trong ngành du lịch cùng đến tham dự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn “Nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam" lần I. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn “Nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam" lần I. 

Khai mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh đến vai trò và vị trí quan trọng của ngành du lịch nói chung, nhân lực của ngành du lịch nói riêng trong quá trình phát triển kinh tế của thành phố.

“Mặc dù đạt được kết quả tích cực, nhưng nhìn chung ngành du lịch thành phố còn nhiều khó khăn nhất định, tong đó lực cản khá lớn là nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện thành phố có 18 trường đào tạo du lịch nhưng chưa được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế, làm hạn chế đa dạng hóa thu hút khách quốc tế.” - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói. 

Diễn đàn “Nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam” lần I với chủ đề “Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam”.

Diễn đàn “Nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam” lần I với chủ đề “Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam”.

Đây là Diễn đàn về nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam đầu tiên được tổ chức bởi Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đại học Hoa Sen, một cơ sở đào tạo đa ngành, đặc biệt có thế mạnh về Du lịch.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM thời gian qua dù du lịch Việt Nam rất tốt, tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế.

“Nhìn vào các chỉ số, Singapore tài nguyên du lịch hạn chế, nhưng ở góc độ nguồn nhân lực thì cao hơn Việt Nam. Do đó để phát triển bền vững thì đòi hỏi phải có nguồn lao động chất lượng cao” - ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết. 

Diễn đàn là một chương trình trọng tâm của Ngày hội du lịch TPHCM 2019 với mong muốn tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo về du lịch.

Ngày hội Du lịch TPHCM năm 2019: Nhiều tour khuyến mãi hấp dẫn người tham quan - Tối 11/4, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2019 với chủ đề “Vui hè 2019” khai mạc tại Khu B, Công viên 23/9
Hội nghị quảng bá du lịch Nghệ An - Chiều 11/4, tại TPHCM, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị quảng bá du lịch Nghệ An và công bố tour “Hành trình về nguồn và khám phá vẻ đẹp xứ Nghệ”.