Doanh nghiệp nông sản, thực phẩm cần hiểu rõ rào cản kỹ thuật để xuất khẩu sang Châu Âu

(VOH) - Sáng 17/8, Hội Doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao, Ban dự án Hàng VNCLC – Chuẩn hội nhập tổ chức hội thảo “Vượt rào cản kỹ thuật của ngành nông sản, thực phẩm để xuất khẩu sang Châu Âu”.

Hội thảo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, nông sản Việt Nam hiểu rõ các hàng rào kỹ thuật của Châu Âu (EU), cũng như gợi ý những giải pháp trong việc thay đổi sản xuất theo hướng đổi mới và bền vững để có thể phát triển và hội nhập.

Doanh nghiệp ngành nông sản, thực phẩm cần hiểu rõ rào cản kỹ thuật để xuất khẩu sang Châu Âu

Hội thảo “Vượt rào cản kỹ thuật của ngành nông sản, thực phẩm để xuất khẩu sang Châu Âu”.

Theo các chuyên gia, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU vừa kết thúc vòng rà soát pháp lý và dự kiến sẽ được ký kết trong năm nay. EU cam kết sẽ xóa bỏ gần như toàn bộ các dòng thuế đối với hàng hóa Việt Nam theo lộ trình cụ thể, trong đó có khoảng 85% số dòng thuế được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Hiệp định này kỳ vọng giúp tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vào EU tuy nhiên để tận dụng được cơ hội này, các doanh nghiệp sẽ vẫn phải đối mặt với thách thức là đáp ứng được các hàng rào kỹ thuật của EU.