Dự báo mức tăng GDP của Việt Nam vào quý 3/2020 là 3%

(VOH) - Ngân hàng UOB dự báo mức tăng GDP của Việt Nam vào quý 3/2020 là 3% (so với dự báo 4,5% trước đó), và vào quý 4/2020 là 4% (so với dự báo 5,5% trước đó).

Theo báo cáo triển vọng toàn cầu, Quý 4/2020 của Ngân hàng UOB, mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 0,36% trong quý 2/2020, mức giảm tương đối so với 3,68% vào quý 1/2020.

Các hoạt động trong nền kinh tế nói chung giảm mạnh ở quý 2, với lĩnh vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng, và chỉ tăng 0,57% trong quý 1/2020 so với mức tăng 7,30% cuối năm 2019. Lĩnh vực sản xuất tốt hơn, với mức tăng 4,96% vào quý 1/2020, nhưng chưa bằng một nửa của mức 11,29% vào cuối năm 2019.

Tuy vậy, Việt Nam đã đạt được thành công xuất sắc trong việc chống dịch COVID-19, được Ngân hàng Thế giới ca ngợi là “một ngôi sao sáng trong bối cảnh ảm đạm vì COVID-19” vào ngày 28/5. Trong khi các hoạt động của cả đất nước đang dần trở lại bình thường, một làn sóng thứ hai của đợt dịch đã bùng phát tại thành phố du lịch Đà Nẵng vào ngày 25/7, phá vỡ chuỗi 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Mặc dù thực hiện giãn cách và cách ly xã hội từ cuối tháng 7, đã có 551 ca lây nhiễm tại 15 tỉnh/thành phố trong quãng thời gian từ 25/7 đến 17/9, theo con số thống kê chính thức. Các trường hợp lây nhiễm được cách ly và kiểm soát, và các biện pháp dần được nới lỏng. Ví dụ, Đà Nẵng đã chấm dứt giãn cách xã hội từ ngày 18/9 trừ năm loại hình dịch vụ, trong đó có quán bar, quán rượu, karaoke.

GDP , COVID-19, ngày 8 tháng 10 năm 2020
Ảnh minh họa: PN

Làn sóng dịch thứ hai tại Đà Nẵng đã ảnh hưởng tới đà phục hồi của Việt Nam. Một ví dụ rõ ràng là sản lượng sản xuất, đã quay lại mức tăng trưởng 6,99% từ hồi tháng 6 so với mức 10,55% vào tháng 4, nhưng đã tụt xuống mức 0,6% vào tháng 8 sau khi áp dụng các biện pháp cách ly. Trong lĩnh vực bán lẻ, du lịch bị ảnh hưởng nặng bởi đợt dịch thứ hai, với mức giảm 54,4% vào tháng 8, so với mức giảm 54,1% vào tháng 5.

Trong khi ảnh hưởng từ đợt dịch thứ hai giảm dần, đà hồi phục tạm thời bị ảnh hưởng trong quý 3/2020, và Ngân hàng UOB kỳ vọng sự hồi phục sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn vào quý 4/2020. Vì vậy, Ngân hàng UOB dự báo mức tăng GDP của Việt Nam vào quý 3/2020 là 3% (so với dự báo 4,5% trước đó), và vào quý 4/2020 là 4% (so với dự báo 5,5% trước đó).

Điều đó sẽ khiến dự báo tăng trưởng của cả năm 2020 là 2,8% (so với dự báo trước đó là 3,5%) nhưng sẽ đạt tới 7,1% vào năm 2021 (so với dự báo trước đây của Ngân hàng UOB là 6,6%).