Du lịch Ấn Độ năm 2018 có gì mới?

(VOH) - Chương trình xúc tiến du lịch “Visit India in 2018” nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của Ấn Độ đến với du khách Việt Nam.

Sáng 9/3, Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tổ chức Hội nghị Du Lịch "Thăm Ấn Độ năm 2018” tại Khách Sạn Sofitel.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM K.Srikar Reddy cho biết Ấn Độ nổi tiếng với những di sản văn hóa lịch sử, tôn giáo, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp; các lễ hội đầy ắp sắc màu..., giúp du khách có nhiều trải nghiệm khi đến tham quan, du lịch.

Giới thiệu thiệu về văn hóa truyền thống Ấn Độ tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết đại diện Sở Du lịch TPHCM cùng các doanh nghiệp trên địa bàn TP đã tham dự Hội chợ triển lãm Du lịch quốc tế SATTE 2018 tại New Delhi (Ấn Độ). Điều đó chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc của ngành du lịch TP đến thị trường du lịch nước bạn. Bà Hoa hy vọng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai quốc gia sẽ có thêm nhiều bước phát triển mới.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cũng cho biết, trong năm 2017, TPHCM đã đón hơn 6,4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có khoảng 50.000 lượt du khách Ấn Độ.

Một số chuyên gia du lịch đánh giá, thị trường du lịch Ấn Độ đang rất hấp dẫn. Chỉ tính riêng tầng lớp trung lưu của quốc gia hàng tỷ dân này cũng lên tới 200-300 triệu người, với nhu cầu mua sắm, vui chơi, du lịch gia tăng hàng năm.

Hình ảnh giới thiệu du lịch Ấn độ.

Khách du lịch Ấn Độ sẽ đạt 50 triệu người trong năm 2020

(VOH) - Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, PGĐ Sở Du lịch TPHCM cho biết, 5 năm qua, lượng khách du lịch đến từ Ấn Độ có chiều hướng gia tăng, trung bình mỗi năm tăng khoảng 10%. 

Thông tin tại buổi xúc tiến du lịch giữa Việt Nam - Ấn Độ diễn ra ngày 9/3 cũng cho thấy, riêng trong năm 2017, đã có 57.000 khách du lịch Ấn Độ sang TPHCM du lịch. Dự kiến, số lượng này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn trong 5 năm tới khi TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung đẩy mạnh chiến lược quảng bá xúc tiến du lịch ở thị trường Ấn Độ.

Du lịch ấn độ

Khách du lịch Ấn Độ hứa hẹn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. 

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông K.Srikar Reddy, Tổng Lãnh Ấn Độ tại TPHCM cho rằng, với khoảng 22 triệu khách du lịch Ấn Độ đến đi du lịch nước ngoài mỗi năm, đây là thị trường hấp dẫn để các nước khai thác.Việt Nam muốn hút khách du lịch nước này cần phải có sự quan tâm, thay đổi nhiều trong dịch vụ chăm sóc, nhà hàng, khách sạn với những thực đơn riêng biệt. Tổ chức Du lịch Thế giới cũng cho hay, khách du lịch Ấn Độ đi du lịch sẽ đạt khoảng 50 triệu người vào năm 2020.

Hữu Nghị