Giới thiệu 10 dự án tiềm năng với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, JICA

(VOH) - Sáng 30/8, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo đầu tư cơ sở hạ tầng TPHCM.

Tại hội thảo, có khoảng 10 dự án có tiềm năng cao ở TPHCM được giới thiệu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và JICA, Nhật Bản.

họi thảo Jica

Toàn cảnh hội nghị

Theo đại diện JICA, cơ quan này có nguồn vốn cho vay ODA, viện trợ, đầu tư góp vốn cho cả chính phủ và tư nhân trong khu vực châu Á, riêng vốn ODB khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Các dự án được đầu tư sẽ tuân theo các quy định về cho vay, đầu tư vốn, thời hạn vay, trả lãi...

Vừa qua, JICA đã đầu tư cho nhiều dụ án ở Việt Nam, Cambodia, Philippines, Mông Cổ... như chuỗi cà phê Olam, Esuhai đào tạo tu nghiệp sinh đi Nhật Bản, phát triển nhà xưởng cho thuê với doanh nghiệp vừa và nhỏ, bệnh viện, sân bay quốc tế, điện gió, cấp nước...

Theo đơn vị Deloitte nghiên cứu, tư vấn, qua khảo sát từ gần 300 dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM giới thiệu đã chọn ra 10 dự án có tiềm năng để giới thiệu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và JICA Nhật Bản. Cụ thể là bãi đậu xe ngầm ở sân Hoa Lư, cụm cảng trung chuyển ICD ở Long Bình, quận 9, Xử lý nước thải thành năng lượng tại Hiệp Phước, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Tổ hợp bệnh viện tại khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, Khu phức hợp sân tập đa năng kết hợp nhà khách cho chuyên gia và khách sạn, Sân vận động 50.000 chỗ ngồi Rạch Chiếc, Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ở TP cần khoảng 79 tỷ đô la Mỹ, tăng bình quân 8,4%/năm, trong đó đầu tư ngân sách TP khoảng hơn 16,2 tỷ đô la Mỹ nhưng chỉ đáp ứng được 52% nhu cầu. Do vậy, TP đã có những giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư phát triển như phát hành trái phiếu, vay vốn nước ngoài ODA, vay ưu đãi từ nhà tài trợ nước ngoài, nguồn thu từ nhà, đất, chương trình kích cầu, hình thức hợp tác công tư PPP.

Riêng hình thức hợp tác công tư PPP có 160 dự án, đã hoàn tất và đang thực hiện, với tổng vốn hơn 355.000 tỷ đồng.

Tại buổi hội thảo, ba dự án của TP đã trình bày chi tiết kêu gọi đầu tư gồm nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP, Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Các đơn vị liên quan cũng thảo luận, trả lời về những thắc mắc, đề xuất của các đại biểu tham gia./.

Chủ tịch nước tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam - Ngày 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Tsumo Motonori, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của của ông Tsumo trong thời gian làm Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn khi trở về Nhật, với chức danh Trưởng đại diện thương mại và công nghiệp của vùng Kansai, ông Tsumo sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và vùng Kansai.