Grab tăng giá cước, thị trường taxi, xe ôm công nghệ sắp khốc liệt

(VOH) - Hãng taxi công nghệ Grab xác nhận là đã tăng cước phí các dịch vụ vận chuyển từ năm 2017.

Sau nhiều lời phàn nàn của khách hàng về việc giá đặt xe Grab cao hơn so với trước đây, đặc biệt giờ cao điểm hay trời mưa thì giá cước “nhảy múa” cao gấp 3-4 lần bình thường, hãng taxi công nghệ Grab mới xác nhận là đã tăng cước phí các dịch vụ vận chuyển từ năm 2017.

Ông Jerry Lim, giám đốc GrabTaxi Việt Nam, cho biết cước phí tăng do giá xăng tăng liên tục và cũng nhằm tạo sự công bằng cho tài xế.

Grab, tăng giá cước, Vato, Go-Jek

Grab đang có lượng tài xế khá đông (Ảnh: LH)

Như vậy, thời gian tới cuộc đua giành thị phần thị trường taxi công nghệ sẽ vô cùng khốc liệt khi thế “độc quyền” đang biến mất và giá cước của các hãng taxi đang tiệm cận nhau.

Đó là chưa kể đến việc, ngoài các ứng dụng đặt xe do các hãng taxi truyền thống thiết lập như Vinasun, Mai Linh…, nhiều ứng dụng gọi xe mới cũng gia nhập thị trường như Vato, Go-Jek (một đơn vị kinh doanh taxi công nghệ tên tuổi của Indonesia mới gia nhập thị trường Việt Nam), T.Net…