Hơn 8.000 dự án của doanh nghiệp FDI đầu tư vào TPHCM

(VOH) - TPHCM thu hút hơn 7 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% tổng đầu tư so với năm 2017, nâng tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn còn hiệu lực trên địa bàn TP lên gần 45 tỷ đô la Mỹ

Sáng 23/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 chủ đề “TPHCM hội tụ nguồn lực, kiến tạo tương lai”. Đại diện 25 hiệp hội doanh nghiệp và gần 200 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tham dự.

hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 chủ đề “TPHCM hội tụ nguồn lực, kiến tạo tương lai”.

Toàn cảnh hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2019

Trong năm qua, TPHCM thu hút hơn 7 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% tổng đầu tư so với năm 2017, nâng tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn còn hiệu lực trên địa bàn TP lên gần 45 tỷ đô la Mỹ với hơn 8.000 dự án, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI của TP.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhận định: “Mỗi đồng vốn đầu tư vào kinh tế không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, nhà đầu tư mà còn là “lá phiếu” ủng hộ đối với chính quyền TP trong nỗ lực cải cách, xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, TPHCM còn làm nhiều việc hơn nữa để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, kết hợp giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước”.